TPO - Bắc Kinh có thể sẽ phải đối diện với những tổn thất kinh tế không nhỏ từ các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc áp đặt lên Triều Tiên, quốc gia có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc.
Tuy vậy, theo như lời Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi, Bắc Kinh ủng hộ và tuân thủ đầy đủ nghị quyết của Liên hợp quốc.
Trước đó, hôm 5/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một lệnh trừng phạt mới đối với chính quyền Bình Nhưỡng, mà theo giới phân tích, sẽ làm giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu trị giá 3 tỷ USD hàng năm của Triều Tiên.
“Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi các nghị quyết của Hội đồng bảo an, nhưng để bảo vệ các Hiệp ước không phổ biến vũ khí, gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực, Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ nội dung của nghị quyết”, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.
Nghị quyết mới nhất của Liên hợp quốc cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và thủy sản, đồng thời cấm xuất khẩu lao động Triều Tiên ra nước ngoài, cấm mọi hình thức liên doanh giữa các nước với CHDCND Triều Tiên và cấm các dự án đầu tư mới từ những liên doanh hiện tại.

Cuộc tập trận diễn ra hôm qua, 7/8 trên vùng biển phía Tây gần biên giới Triều Tiên của quân đội Hàn Quốc có sự tham gia của tàu chiến, máy bay trực thăng cùng tên lửa đất-đối-đất Spike, tên lửa 2.75-inch thuộc máy bay trực thăng AH-1S Cobra và pháo tự hành K9.

Triều Tiên hôm nay, 8/8 tuyên bố sẵn sàng “sử dụng các biện pháp chiến lược, các hành động cụ thể bằng cách huy động toàn bộng toàn bộ tiềm lực quốc gia” để đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đa số người dân Mỹ ủng hộ việc sử dụng hành động quân sự trong trường hợp Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, đồng minh truyền thống của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đội tàu chiến của Hàn Quốc đã bắn một tên lửa đất-đối-đất Spike và nã hơn 200 lượt đạn từ pháo tự hành K9 trong một cuộc tập trận diễn ra gần biên giới Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp người đồng cấp Triều Tiên, ông Ri Yong-ho bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại thủ đô Manila (Philippines).

Theo KCNA, Triều Tiên lên án các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) vi phạm chủ quyền quốc gia và từ chối đàm phán về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.